Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch UBND huyện Phú Tân"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3988
Ngày 27/9, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Phú Tân tổ chức họp mặt kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2024) và biểu dương điển hình người cao tuổi trong phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh An Giang Lê Thành Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Tăng Văn Nê đã đến dự.
Chiều 27/9, Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú Thi Hồng Thúy; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên đã đến thăm, chúc mừng tại chùa Phú Đà Châu (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) nhân Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer.
Ngày 26/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Tăng Văn Nê chủ trì buổi làm việc với các xã, thị trấn để triển khai kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 3 tháng cuối năm 2024.
VNPT An Giang được tách ra từ Bưu điện tỉnh năm 2008, hành trình 15 năm xây dựng và phát triển, VNPT An Giang không ngừng sáng tạo trong điều hành, quản lý, trưởng thành và phát triển vượt bậc, khẳng định tầm vóc doanh nghiệp (DN) chủ đạo trong ngành viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT), góp phần quan trọng chuyển đổi số và phát triển của địa phương. Đơn vị liên tiếp được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất.
Thổ nhưỡng An Giang thích hợp cho phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây ăn trái. Thời gian qua, hoạt động liên kết, tiêu thụ cây ăn trái được quan tâm; doanh nghiệp (DN) đầu tư, xúc tiến liên kết tại các vùng chuyên canh phát triển quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Chưa bằng lòng với thành quả đạt được, tỉnh đang ấp ủ giấc mơ đem “cây nhà lá vườn” vươn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, phủ rộng trên thế giới.
Ngày 26/9, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Nguyễn Thị Tuyết Minh dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra các công trình trọng điểm và các công trình đấu nối giao thông trên địa bàn huyện.
Qua theo dõi chu kỳ diễn biến chất lượng môi trường không khí, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đề nghị Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương huy động mọi nguồn lực, chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn, nhất là trong giai đoạn giao mùa.
Trong xã hội, phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vẫn là nhóm yếu thế có thể trở thành nạn nhân bị xâm hại, bị mua bán, bị bạo lực bất kỳ nơi nào, lúc nào. Trên địa bàn tỉnh, nhiều mô hình thiết thực đã được duy trì, nhân rộng nhằm xóa bỏ bạo lực trong gia đình, xây dựng môi trường bình đẳng nơi làm việc, nơi công cộng…
Thực hiện Quyết định 279/QĐ-TTg, ngày 4/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ (DTTS) và miền núi giai đoạn 2024 – 2030”, ngày 23/8/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 802/KH-UBND triển khai thực hiện trên địa bàn.
Ngày 25/9, UBND huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng của năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024. Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên chủ trì hội nghị.
Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp ở huyện Chợ Mới tiếp tục phát triển, tình hình tiêu thụ nông sản thuận lợi, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Diện tích xuống giống lúa giảm nhẹ so cùng kỳ do chuyển dịch; thực hiện nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, phù hợp nhu cầu thực tế của thị trường. Địa phương đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, giúp nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh thị trường.
Đan võng gai là nghề truyền thống của người dân tộc Thổ tại Nghệ An. Đến nay, nghề vẫn được duy trì, bảo tồn như một giá trị văn hóa đặc sắc, trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, mang lại thu nhập cho người dân.